Đánh chết người vì 120 ngàn đồng

26/12/2011 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 26.12, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ giết người vì 120 ngàn đồng.

(TNO) Ngày 26.12, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ giết người vì 120 ngàn đồng.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 25.12, Hồng Kế Bình (SN 1980, ngụ TP.Biên Hòa) cùng 6 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên 1 xe taxi đến nhà Trần Bảo Quốc (SN 1983, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) tìm Nguyễn Thanh Hồng (SN 1969, anh rể của Quốc) để thanh toán.

Khi đến nhà Quốc, cả nhóm gặp Hồng và Quốc đang ngồi nhậu nên xông vào đánh.

Khi đó Quốc bị 1 người trong nhóm Bình dùng dao chém vào cổ gây thương tích nặng.

Khoảng 1 giờ ngày 26.12, Quốc tử vong sau khi được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân gây ra vụ việc là vì nhiều lần đòi nợ không thành, Hồng đã dùng lời lẽ xúc phạm Bình dẫn đến hiềm khích cá nhân.

Được biết số tiền Bình nợ Hồng là 120 ngàn đồng.

Hiện Công an H.Trảng Bom đang truy bắt các đối tượng.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.