Kỷ niệm về trong mơ

28/12/2011 00:02 GMT+7

Sẽ có những ca khúc gắn với ca sĩ hơn 20, thậm chí 30 năm, nay được “tái ngộ” cùng khán giả trên sân khấu của Duyên Dáng Việt Nam 25 - Giấc mơ xuân.

Sẽ có những ca khúc gắn với ca sĩ hơn 20, thậm chí 30 năm, nay được “tái ngộ” cùng khán giả trên sân khấu của Duyên Dáng Việt Nam 25 - Giấc mơ xuân.

Tất nhiên, những giai điệu ấy sẽ không bao giờ cũ, bởi người thể hiện không thể nào giữ mãi một cảm xúc, một cách chuyển tải câu chuyện âm nhạc đến với khán giả của mình; và theo thời gian, cùng sự trải nghiệm, tâm thế của người nghệ sĩ chắc chắn cũng sẽ khác nhiều. Đặc biệt, với chương trình được dàn dựng và đầu tư kỹ cho từng tiết mục, từ ý thức chuẩn bị của mỗi ca sĩ đến sự hứng thú lẫn trách nhiệm của đạo diễn khi thực hiện mỗi chủ đề, dù những ca khúc ấy có “xưa” thế nào đi nữa thì có lẽ cũng sẽ khó mà “quen” được trong cảm nhận của hôm nay.

 
Tuấn Ngọc- Ảnh: N.V / Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: B.M / Thu Minh - Ảnh: N.H.Q

Bởi thế, nói về chương trình, về Dư âm - nhạc phẩm được ca sĩ Tuấn Ngọc chọn hát trong cuốn băng đầu tiên được thực hiện năm 1981, anh cho biết: “Đó là một trong những bài hát Việt tôi rất thích. Cũng đã 30 năm rồi… Lần này, lẽ dĩ nhiên sau một thời gian dài như vậy sẽ có nhiều thay đổi lắm, trong mọi phương diện, từ cảm xúc của tôi cho đến cách hòa âm bây giờ của anh Lý Huỳnh Long”. Với Tuấn Ngọc, đây là lần đầu tiên anh biểu diễn Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) tại Nhà hát Hòa Bình (sau chương trình tại Singapore, Nha Trang và Hà Nội) và “đây cũng là nơi tôi có nhiều kỷ niệm trong đời ca hát của mình”.

Nếu Tuấn Ngọc hát lại ca khúc của 30 năm trước, thì Đức Tuấn cũng tìm về ký ức khi chọn bài hát được anh thể hiện lần đầu cách đây 11 năm, lúc còn là sinh viên. Với Chuyện về một tình yêu (của Trần Thái Nguyên, cũng là nhạc sĩ sinh viên lúc bấy giờ), Đức Tuấn rất tự tin về sự trở lại lần này, bởi “đó là ca khúc mà cả giai điệu và ca từ đều độc đáo, nay lại được hòa âm bởi nhạc sĩ Hoài Sa và được kết hợp trình diễn cùng dàn hợp xướng 40 người, tôi nghĩ cách biểu đạt của mình bây giờ sẽ chín hơn nhiều”.

Trong Duyên Dáng Việt Nam 25 còn có ca khúc mang tính kỷ niệm với ca sĩ, cũng như được đạo diễn tâm đắc khi dàn dựng, là Tình hoài hương (được Hương Lan thể hiện lần đầu tiên gần 20 năm trước). “Với tiết mục này, khán giả sẽ mát mắt với cảnh ruộng lúa ngút ngàn và là lúa thật hẳn hoi trên sân khấu”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bật mí. Cũng được đầu tư không kém là tiết mục Hòn vọng phu 2 của Phương Thanh, lấy ý tưởng dàn dựng từ vở Hạn hán và cơn mưa của biên đạo múa Ea Sola Nguyễn Thủy và được hỗ trợ biểu diễn bởi 50 diễn viên múa của vũ đoàn Arabesque. Tiết mục hứa hẹn “bắt mắt” bởi sự nóng bỏng trong dàn dựng chính là Đường cong, lần đầu tiên được kết hợp bởi Thu Minh và Văn Mai Hương. “Dù đây là ca khúc rất quen thuộc với khán giả, nhưng lần này Đường cong được hát theo phong cách Broadway, hy vọng sẽ mang đến cho người nghe thêm nhiều cảm hứng mới”, Thu Minh cho biết.

Một câu chuyện khác, cũng mang dấu ấn và nhiều khắc khoải của người thể hiện là Đợi em trong mơ. Dẫu Đàm Vĩnh Hưng kín như bưng về sự xuất hiện của mình, như anh từng giữ bí mật đến phút chót những màn biểu diễn khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo, nhưng qua vài nét “phác thảo” về ý tưởng từ đạo diễn, với ca khúc này, lần đầu tiên khán giả sẽ chiêm ngưỡng và đắm chìm trong bản “tango trắng”. Được biết, nếu trang phục của anh được nhà thiết kế Công Trí chăm chút, thì Đàm Vĩnh Hưng đã tự tay tìm mua và… chăm chút phục trang cho các vũ công, không ngoài mong muốn tạo cảm giác thú vị và ấn tượng nhất cho người xem.

DDVN 25 hiện đang được bán tại:

1. Báo Thanh Niên: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM

2. Nhà hát Hòa Bình: 240-242 đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM

3. Tập đoàn truyền thông Thanh Niên: 2B Cao Thắng, Q.3, TP.HCM

4. Điện thoại mua vé: 39291846 - 39291851 (số máy lẻ 227, 230, 242) 0906 580 976, 0906 580 982, 0906 580 984, 0906 580 987

Các loại vé: 2.000.000 đồng, 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng, 700.000 đồng, 400.000 đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn dành một số vé mời danh dự cho các đơn vị/cá nhân tham gia ủng hộ vào Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình và Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt với mức ủng hộ tối thiểu là 4.000.000 đồng.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.