Từ chối bán dâm, bị nhốt trong toilet hơn 5 tháng

28/12/2011 15:38 GMT+7

(TNO) Từ chối làm gái mại dâm, một thiếu nữ Afghanistan đã bị gia đình nhà chồng đánh đập dã man và nhốt trong toilet hơn 5 tháng trời.

(TNO) Cảnh sát Afghanistan cho biết đã giải cứu một thiếu nữ 15 tuổi bị nhốt trong toilet nhà chồng hơn 5 tháng trời sau khi cô không chịu nghe lời mẹ chồng đi bán dâm.

Theo hãng tin AFP dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương hôm 27.12, thiếu nữ tên Sahar Gul này đã được tìm thấy trong tầng hầm ở nhà chồng cô tại tỉnh Baghlan, miền đông bắc Afghanistan vào tối 26.12, sau khi cha mẹ cô báo tin con gái họ bị mất tích với cảnh sát.

“Cô bé đã bị đánh đập, bị tháo móng tay và tay cũng đã bị gãy”, một quan chức cảnh sát tên Fazel Rahman kể lại cho hãng tin AFP.

Ba người phụ nữ, trong đó có mẹ chồng của Sahar Gul, đã bị bắt giữ song chồng của Sahar Gul đã bỏ trốn.

Theo giới chức địa phương, Sahar Gul đã lấy chồng cách đây 7 tháng.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.