Mang theo 7 bộ biển số ô tô phòng hờ... bị thổi phạt

31/12/2011 08:10 GMT+7

(TNO) Tại thời điểm kiểm tra xe ô tô BKS 20L-2279, tổ công tác Y4 phát hiện cốp sau xe có tới 7 bộ biển số ô tô, cùng một con dao dài gần nửa mét và một khẩu súng bắn điện.

(TNO) Lúc 11 giờ 45 ngày 30.12, tại ngã tư Bà Triệu - Thái Phiên (Hà Nội), tổ công tác đặc biệt Y4 thực hiện kế hoạch 141 của Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã cho dừng chiếc xe ô tô BKS 20L-2279 chở 2 người để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác Y4 phát hiện cốp sau xe có tới 7 bộ biển số ô tô, cùng một con dao dài gần nửa mét và một khẩu súng bắn điện.


Biển số xe ô tô bị công an thu giữ - Ảnh: H.A

Danh tính hai nam thanh niên trên xe được xác định là Nguyễn Ngọc Tân (SN 1981, ở Đáp Cầu, Bắc Ninh) và Phạm Duy Hoàng (SN 1983, ở tổ 12, P.Quán Triều, Thái Nguyên).

Cả hai khai nhận, hiện là nhân viên của một cửa hàng chuyên mua bán xe ô tô ở Thái Nguyên.

Những bộ biển số trên được tháo từ 7 chiếc xe ô tô trong cửa hàng và mang theo xe lên Hà Nội, trước khi được lắp vào số xe nhập mới ở Hà Nội vì... lo sợ bị lực lượng cảnh sát giao thông thổi phạt.

Ngay sau đó, hai đối tượng đã được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra làm rõ.

* Trước đó, lúc 9 giờ 45 cùng ngày, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 30K9-4351 không đội mũ bảo hiểm, theo hướng Đại Cồ Việt - Trần Khát Trân, đã quay đầu xe bỏ chạy khi phát hiện tổ công tác Y2 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Đại Cồ Việt - phố Bạch Mai. Tuy nhiên, cả hai đã bị khống chế tại một con ngõ trên phố Đại Cồ Việt.

Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Lục Thế Dũng (SN 1992, ở xã Tân Kim, H.Phú Bình, Thái Nguyên) và Hoàng Hà (SN 1977, ở 128C đường Đại La, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua khám xét, tổ công tác phát hiện 2 vam phá khóa, 1 BKS xe máy 30Y4-7604. Các đối tượng khai nhận, biển số trên là của một chiếc xe mà chúng đã trộm cắp được.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

 
Dũng và Hà tại cơ quan công an - Ảnh: H.A

Hà An

>> Phát hiện nhiều người mang vũ khí khi đi đường
>> Tổng tấn công tội phạm trên toàn quốc
>> Áp dụng mô hình “đặc nhiệm 141” tại TP.HCM  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.