Hàng trăm người bị thương do đốt pháo, bắn súng mừng năm mới

01/01/2012 17:53 GMT+7

(TNO) Gần 500 người Philippines đã bị thương do đốt pháo và bắn súng bừa bãi để chào năm mới, trong khi hỏa hoạn thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở thủ đô nước này.

(TNO) Gần 500 người Philippines đã bị thương do đốt pháo và bắn súng bừa bãi để chào năm mới, trong khi hỏa hoạn thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở thủ đô nước này.

>> Cụt tay vì đốt pháo
>> Hàng "nóng", pháo lậu, hỏi là có!

Trung tâm kiểm tra thuộc Sở y tế thủ đô Manila của Philippines cho biết có 454 ca bị thương liên quan đến pháo, trong đó có nhiều ca nghiêm trọng.

 
Một ca bị thương nặng do đốt pháo ở Manila (Philippines) - Ảnh: AFP

Trung tâm trên nói nhiều trẻ em và người lớn say xỉn đã phớt lờ những cảnh báo của chính phủ về việc đốt pháo.

Ở Ý đã có 2 người chết và khoảng 100 người khác bị thương cũng do đốt pháo ăn mừng bừa bãi, dù có lệnh cấm đốt pháo tại nhiều thành phố của nước này.

Theo báo cáo của 2 bệnh viện ở thủ đô Manila, trong số những ca bị thương trên có 2 trẻ em bị thương rất nặng ở tay và có thể phải cắt bỏ.

Ngoài ra, cũng trong dịp ăn mừng năm mới, có ít nhất 18 người bị thương do việc sử dụng súng đạn bừa bãi.

Cảnh sát nước này đã cảnh báo rằng bất cứ ai bị bắt gặp sử dụng vũ khí sẽ bị bỏ tù nhưng nhiều người phớt lờ.

Bộ trưởng Y tế Philippines, ông Enrique Ona, cho biết có một phụ nữ mang thai phải nhập viện do bị đạn lạc bắn trúng. Rất may cả hai mẹ con đều an toàn tính mạng.

 
Gần 500 người bị thương do đốt pháo và bắn súng bừa bãi trong dịp ăn mừng ngày đầu tiên của năm mới tại Philippines - Ảnh: AFP

Trong khi đó, nạn đốt pháo bừa bãi cũng gây cháy ít nhất 30 ngôi nhà ở khu ổ chuột tại Manila.

Ở Philippines, nhiều người tin rằng việc gây tiếng ồn sẽ giúp xua đuổi tà ma và xui xẻo trong năm mới.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.