Hung thủ tấn công xe điện ngầm Nhật đầu thú sau 16 năm

02/01/2012 11:54 GMT+7

(TNO) Cựu thành viên của giáo phái ngày tận thế ở Nhật từng gây ra vụ đầu độc khí sarin trên các xe điện ngầm năm 1995 đã ra đầu thú sau hơn 16 năm lẩn trốn, theo nhà chức trách Nhật hôm 1.1.

(TNO) Cựu thành viên của giáo phái ngày tận thế ở Nhật từng gây ra vụ đầu độc khí sarin trên các xe điện ngầm năm 1995 đã ra đầu thú sau hơn 16 năm lẩn trốn, theo nhà chức trách Nhật hôm 1.1.


 Makoto Hirata (người gục đầu ở giữa) được dẫn giải ra khỏi một đồn cảnh sát ở Tokyo - Ảnh: Reuters

Theo Daily Mail, hung thủ Makoto Hirata, người bị truy nã từ tháng 5.1995, đã xuất hiện tại một đồn cảnh sát ở Tokoyo chỉ ít phút trước khi năm mới bắt đầu.

Hirata khai hắn đầu thú vì muốn kết thúc mọi chuyện sau khi lẩn trốn trong một thời gian dài như thế.

Trước đó, Hirata là một trong ba cựu thành viên của giáo phái Aum Shinrikyo vẫn bị truy nã sau một loạt vụ tấn công của nhóm này.

Kẻ sáng lập giáo phái Shoko Asahara, người có tên thật là Chizuo Matsumoto, đã bị khép án tử hình vào năm 2006.

Các vụ tấn công đồng loạt bằng khí độc sarin trên năm chuyến tàu điện ngầm ở Tokyo vào giờ cao điểm hôm 20.3.1995 đã làm thiệt mạng 12 người và làm hàng ngàn người ngã bệnh.

Gần 200 người có liên hệ với giáo phái này cũng đã bị truy tố với các tội danh giết người, bắt cóc và sản xuất khí độc.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.