Bán vũ khí, mua an ninh

04/01/2012 00:59 GMT+7

Đúng vào khi Iran tập trận quy mô lớn chưa từng thấy nhằm mục tiêu chiến lược là phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ lại công bố quyết định cung cấp vũ khí cho UAE.

Đúng vào khi Iran tập trận quy mô lớn chưa từng thấy nhằm mục tiêu chiến lược là phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ lại công bố quyết định cung cấp vũ khí cho UAE.

Nước này tham gia Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và cùng với các thành viên khác đều là đồng minh chiến lược của Mỹ ở khu vực. Cả 6 thành viên GCC gộp lại với sự hậu thuẫn về mọi phương diện của Mỹ sẽ là đối trọng và đối thủ của Iran. Cho nên, Washington bán vũ khí cho các đồng minh suy cho cùng chỉ nhằm mua an ninh cho chính mình.

Sau Ả Rập Xê Út và Kuwait, giờ đến lượt UAE bỏ ra bạc tỉ để mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại của Mỹ. Những quốc gia này vốn giàu có nhờ dầu lửa và sẵn sàng chi phí nhiều cho an ninh, quốc phòng. Nhưng có mua sắm đến mấy thì quân đội của họ cũng chưa thể là đối thủ của Iran. Vì thế, mục đích của họ trong các thương vụ trên còn là thể hiện sự gắn bó với Mỹ, ràng buộc đồng minh và gián tiếp buộc nước này phải đảm bảo an ninh cho mình.

Việc Mỹ tiếp tục vũ trang cho các nền quân chủ và quân chủ lập hiến ở vùng Vịnh nhằm trước hết đối phó Iran nhưng cũng còn nhằm giúp các đối tác đối phó tác động của làn sóng chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông. Một trong những hệ lụy trực tiếp của việc này là kích hoạt vòng xoáy chạy đua vũ trang mới ở khu vực.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.