Vợ nghi can khủng bố Bali bị phạt tù

04/01/2012 18:18 GMT+7

(TNO) Một tòa án Indonesia ngày 4.1 đã tuyên phạt 27 tháng tù đối với vợ của nghi can chính trong các vụ đánh bom ở đảo du lịch Bali hồi năm 2002 do vi phạm quy định về di trú.

(TNO) Một tòa án Indonesia ngày 4.1 đã tuyên phạt 27 tháng tù đối với vợ của nghi can chính trong các vụ đánh bom ở đảo du lịch Bali hồi năm 2002 do vi phạm quy định về di trú.

Theo hãng tin AP, Tòa án Quận Đông Jakarta kết luận Ruqayyah binti Husein Luceno, một người Philippines 32 tuổi, phạm tội sử dụng thông tin cá nhân giả mạo để có hộ chiếu Indonesia.

Luceno và chồng là Umar Patek đã bị bắt tại thành phố Abbottabad của Pakistan ngày 25.1, chấm dứt cuộc truy nã kéo dài một thập niên đối với một trong những nghi can khủng bố bị truy nã gắt gao nhất Đông Nam Á. Patek bị buộc tội chế tạo bom dùng trong vụ Bali, vốn khiến 202 người thiệt mạng.

 
Ruqayyah binti Husein Luceno và Umar Patek - Ảnh: AFP

Hiện Patek đang chờ ngày ra tòa xét xử.

“Bị cáo đã bị kết tội vi phạm luật bằng cách cung cấp thông tin sai lạc cho cơ quan di trú”, Thấm phán Suharjono tuyên bố.

Luceno và Patek đã đến Pakistan vào tháng 8.2010, nơi họ bị bắt 5 tháng sau đó tại cùng thành phố nơi trùm khủng bố Osama bin Laden bị biệt kích Mỹ hạ sát.

Luceno và luật sư chưa quyết định có nên kháng cáo hay không, do bản án nhẹ hơn mức án đề nghị của phía công tố là 4 năm.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.