Bạo loạn tại nhà tù Mexico, 31 người chết

05/01/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Một cuộc chiến băng đảng trong nhà tù ở miền bắc Mexico đã khiến 31 tù nhân thiệt mạng trong làn sóng bạo lực mới nhất nổ ra bên trong các nhà tù quá tải tại đây, theo các quan chức địa phương hôm 4.1.

Các cuộc đụng độ giữa những tù nhân mang dao và các vũ khí tự tạo khác bắt đầu vào giữa ngày và được dập tắt vài giờ sau đó ở thành phố Altamira, bang Tamaulipas, theo người phát ngôn chính quyền bang, Guillermo Martinez.

Có 13 người khác đã bị thương, theo ông Martinez.

Theo Reuters, các tập đoàn ma túy hùng mạnh đang chiến đấu giành quyền kiểm soát tuyến đường buôn ma túy dọc biên giới Mỹ - Mexico và mối hận thù thường lan đến trong hệ thống nhà tù, nơi các tù nhân bị kết tội buôn ma túy được giam chung với các tội phạm thường.

Vào tháng 10.2011, 20 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại một nhà tù khác ở Tamaulipas và vào tháng 7.2011, 17 tù nhân đã bị giết tại Ciudad Juarez, thành phố bạo lực nhất Mexico.

Sơn Duân

>> Mexico bắt trùm buôn ma túy khét tiếng
>> Mexico tiêu diệt 22 nghi phạm buôn người
>> Mexico sa thải toàn bộ cảnh sát một thành phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.