Quay cảnh khỏa thân để ép dâm bé gái 14 tuổi

05/01/2012 19:13 GMT+7

(TNO) Ngày 5.1, Công an H.Đông Anh, TP.Hà Nội cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Tạ Văn Hậu (SN 1994, ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà, H.Đông Anh, TP.Hà Nội) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

(TNO) Ngày 5.1, Công an H.Đông Anh, TP.Hà Nội cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Tạ Văn Hậu (SN 1994, ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà, H.Đông Anh, TP.Hà Nội) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại trụ sở công an, Hậu khai nhận do có quan hệ tình cảm từ trước, nên 8 giờ ngày 13.9.2011, Hậu rủ cháu N.T.D (SN 1997, lúc này D. chỉ mới 14 tuổi, ở thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm, H.Đông Anh) đến cánh đồng thôn Hà Lâm, xã Thụy Lâm để nói chuyện.

Tại đây, Hậu đã ôm, hôn cháu D. Nhưng do sợ hãi, D. đã bỏ chạy, không may bị vấp ngã và bẩn hết quần áo.

Thấy vậy, Hậu đã nói dối và chở cháu D. đến nhà nghỉ Cội Nguồn (thuộc tổ 11, thị trấn Đông Anh, H.Đông Anh) để thuê phòng giặt quần áo bẩn.

Lợi dụng lúc cháu D. thay quần áo để giặt, Hậu đã ép D. phải quan hệ tình dục trái ý muốn.

Không dừng lại ở đó, Hậu còn dùng điện thoại di động của mình chụp ảnh lúc cháu D. không mặc quần áo. Và nhiều ngày sau đó, Hậu đã dùng những tấm hình này để đe dọa và đòi được quan hệ cùng cháu D.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Đông Anh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.