Syria thả 552 tù nhân chính trị

05/01/2012 19:20 GMT+7

(TNO) Truyền hình nhà nước Syria ngày 5.1 đưa tin chính quyền đã phóng thích 552 tù nhân chính trị tham gia vào các hoạt động chống chính phủ trong cuộc nổi dậy kéo dài 9 tháng qua ở nước này, theo hãng tin AP.

(TNO) Truyền hình nhà nước Syria ngày 5.1 đưa tin chính quyền đã phóng thích 552 tù nhân chính trị tham gia vào các hoạt động chống chính phủ trong cuộc nổi dậy kéo dài 9 tháng qua ở nước này, theo hãng tin AP.

 
Các quan sát viên Ả Rập làm việc tại Syria - Ảnh: AFP

Đây là nhóm tù nhân thứ hai được phóng thích trong vòng một tuần qua theo một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập (AL) nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở nước này, vốn đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng theo các số liệu không chính thức.

Ngoài việc ngăn chặn bạo lực, kế hoạch của AL còn kêu gọi phóng thích tất cả các tù chính trị. Khoảng 3.500 người đã được phóng thích vào ngày 3.1.

Sau khi truyền hình Syria loan tin trên, các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết chính quyền đang cầm giữ ít nhất 25.000 tù nhân chính trị.

Cho đến nay, kế hoạch của AL vẫn chưa ngăn chặn được bạo lực. Các nhà hoạt động đối lập đã ghi nhận hàng trăm trường hợp bị sát hại ngay cả khi các quan sát viên Ả Rập đang có mặt ở Syria để đảm bảo sự tuân thủ kế hoạch của chính quyền.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.