EU xem xét cấm vận Iran

06/01/2012 01:57 GMT+7

Tờ Le Figaro hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết nhiều khả năng vào cuối tháng 1, EU sẽ thông qua các biện pháp cấm vận dầu mỏ Iran. Vấn đề này đã được thảo luận từ cuối năm 2011, sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cáo buộc Tehran nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Từ đó đến nay, một số nước EU là đối tác quan trọng về dầu mỏ của Iran như Ý và Hy Lạp vẫn đang ngần ngừ với chuyện trừng phạt. Tuy nhiên, theo ông Juppé, việc điều đình đang tiến triển tốt trước cuộc họp của EU vào ngày 30.1. Ngoại trưởng Pháp cho biết thêm những biện pháp thay thế đang được chuẩn bị. EU đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận với Ả Rập Xê Út để có thể bù lắp khoản hao hụt sau khi cắt nguồn dầu từ Iran.

Diễn biến càng khiến quan hệ giữa Iran với phương Tây thêm căng thẳng sau khi Tehran dọa phong tỏa eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cũng vừa thông báo sẽ sớm tổ chức cuộc tập trận mới. Ngày 3.1, Tehran vừa kết thúc đợt tập trận 10 ngày tại vịnh Ba Tư, biển Oman và eo biển Hormuz.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.