Tấn công hàng loạt tại Nigeria

07/01/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Nigeria lại hứng chịu làn sóng bạo lực mới nhằm vào cộng đồng người Thiên chúa giáo.

BBC dẫn nguồn từ giới chức địa phương cho biết hôm 6.1, ít nhất 17 người đã thiệt mạng tại Mubi thuộc bang Adamawa khi các tay súng đã xả súng điên cuồng vào một tòa thị chính, nơi các thành viên thuộc nhóm Thiên chúa giáo Igbo đang nhóm họp.

Ở thủ phủ Yola thuộc bang Adamawa, một vụ tấn công đẫm máu cũng đã xảy ra.

Tổ chức Hồi giáo Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công ở Mubi kể trên và ở Gombe vào đêm 5.1, khiến ít nhất 6 người chết.

Chính nhóm Boko Haram này đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công ở các khu vực miền bắc và trung Nigeria trong vài tháng gần đây, đỉnh điểm là vụ tấn công vào một nhà thờ ở gần thủ đô Abuja vào ngày Giáng sinh vừa qua, cướp đi sinh mạng của gần 40 người.

Hồi tuần trước, Tổng thống Goodluck Jonathan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở các bang Yobe và Borno cũng như ở bang Plateau thuộc miền trung và bang Niger ở miền tây Nigeria theo sau làn sóng bạo lực dâng cao.

Huỳnh Thiềm

>> Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp
>> Giáng sinh đẫm máu tại thủ đô Nigeria  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.