Ba ngư dân mất tích trong vụ tàu cá cháy là người VN

11/01/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Ba ngư dân mất tích trong vụ tàu cá Hàn Quốc bốc cháy dữ dội ở Nam Thái Bình Dương, ngoài khơi Nam Cực được xác định là người Việt Nam.

Theo AFP, tàu cá Jeong Woo 2 dài 51m khi đang ở trên biển Ross, cách New Zealand khoảng 3.700 km về phía đông nam và cách trạm quan sát McMurdo ở Nam Cực khoảng 600 km thì ngọn lửa bùng phát.

Theo người phát ngôn của Trung tâm Điều phối cứu hộ New Zealand (RCCNZ) Sharon Cuzens thì con tàu phát tín hiệu cầu cứu vào sáng sớm nay 11.1 và hai tàu cá Hàn Quốc khác đã đến ứng cứu và sơ tán người.

"Ba người trên tàu Jeong Woo 2 vẫn còn mất tích và được cho là đã thiệt mạng trong đám cháy", theo RCCNZ.

Có khoảng 40 người trên tàu vào thời điểm đó và trong số 37 người được cứu có bảy người bị bỏng với hai người bị bỏng rất nặng.

Hãng tin Yonhap dẫn lời nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, ba người đàn ông mất tích mang quốc tịch Việt Nam và "họ được cho là đã thiệt mạng trong cabin khi đang ngủ lúc ngọn lửa bùng lên".

Cũng theo hãng tin này, có sáu người được cứu là người Hàn Quốc, những người còn lại đến từ Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc và Nga.

Tiến Dũng

>> Cháy tàu cá, 3 người mất tích, 37 người thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.