Dùng rau muống trị chảy máu mũi

12/01/2012 00:06 GMT+7

Tôi hay bị chảy máu mũi. Nghe hàng xóm nói, có bài thuốc dân gian dùng rau muống để cải thiện tình trạng này. Nhờ nhà chuyên môn tư vấn giúp có đúng vậy không và làm như thế nào? Xin cám ơn. (huyenmai@...)

Đúng là y học cổ truyền và dân gian có cách dùng rau muống để chữa một số trường hợp bị chảy máu mũi do nhiệt. Có thể làm một trong hai cách sau: để thanh nhiệt lương huyết, cầm máu, chảy máu mũi, khát nước, ù tai, chóng mặt, dùng một ít rau muống (100-150 gr), 12 gr vị thuốc cúc hoa. Lặt rau muống, rửa sạch rồi cùng cúc hoa đem nấu nước, để sôi 20 phút, gạn lọc lấy nước để dùng trong ngày, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống. Trường hợp bị chảy máu mũi có thể dùng 100 gr rau muống tươi, rửa sạch giã nhuyễn, cho đường và nước sôi vào, khuấy đều, rồi gạn lấy nước này để uống.

Cũng cần lưu ý với bạn, nếu tình trạng chảy máu mũi kéo dài thì cần đi kiểm tra ở chuyên khoa tai mũi họng xem có do bệnh lý nào hay không.

Lương y Quốc Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.