Nhiều học sinh Hàn Quốc muốn làm giáo viên

12/01/2012 01:22 GMT+7

Trở thành giáo viên hoặc công chức là con đường nghề nghiệp được học sinh trung học Hàn Quốc ưa chuộng nhất, theo cuộc khảo sát vừa được Bộ Giáo dục nước này công bố.

Báo Korea Herald trích kết quả khảo sát cho hay 11% trong số 2.165 học sinh ở Hàn Quốc được hỏi trả lời muốn làm giáo viên, 4,2% muốn làm công chức và 4,1% muốn làm cảnh sát. Những học sinh này cho biết cha mẹ có tác động nhiều nhất tới việc chọn nghề của các em, kế đến là truyền thông, giáo viên và các bạn cùng trang lứa.

Cuộc khảo sát còn cho thấy trong số 1.876 phụ huynh được hỏi, 17,8% muốn con họ làm công chức, 16,9% muốn con làm giáo viên và 6,8% muốn con làm bác sĩ. Một quan chức thuộc Viện Nghiên cứu giáo dục và đào tạo nghề Hàn Quốc nhận định: “Khi thất nghiệp đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội, ngày càng có nhiều người tìm việc và học sinh trung học muốn có công việc trong ngành công. Điều này cho thấy họ muốn có một công việc ổn định”.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.