Đông đúc như Dải ngân hà

15/01/2012 01:10 GMT+7

Dải ngân hà của chúng ta có thể đang chứa đến 160 tỉ hành tinh, theo kết quả nghiên cứu kéo dài 6 năm của Viện Vật lý học thiên thể Paris.

Dải ngân hà của chúng ta có thể đang chứa đến 160 tỉ hành tinh, theo kết quả nghiên cứu kéo dài 6 năm của Viện Vật lý học thiên thể Paris.

Được đăng trên chuyên san Nature, báo cáo tính toán hiện có hơn 100 tỉ ngôi sao trong Dải ngân hà, và mỗi ngôi sao sở hữu trung bình ít nhất 1,6 hành tinh. Một số lượng lớn các hành tinh ngoại lai nhiều khả năng có kích thước nhỏ và chắc như đá, giống như trái đất. “Kết quả thống kê này cho thấy hành tinh xuất hiện quanh các ngôi sao là một quy luật chứ không phải là ngoại lệ”, theo Trưởng nhóm nghiên cứu Arnaud Cassan.

Từ đó, chuyên gia Pháp đưa ra giả thuyết thú vị, rằng Dải ngân hà không chỉ chứa vô vàn các ngôi sao sáng, mà còn hiện diện nhiều thế giới bí ẩn ngoài hệ mặt trời. Cho đến thời điểm này, các nhà thiên văn học phát hiện hơn 700 hành tinh, chưa kể 2.300 ứng viên do kính viễn vọng không gian Kepler tìm thấy và đang chờ xác nhận.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.