Mở đợt truy quét tội phạm vùng "tam giác đen"

14/01/2012 17:36 GMT+7

(TNO) Ngày 14.1, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo thực hiện mở đợt truy quét tội phạm đầu tiên năm 2012 tại vùng “tam giác đen”, địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM với hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Đúng 0 giờ ngày 14.1, 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia thành 8 tổ công tác, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn.

Các tổ tập trung chốt chặn trên các tuyến cửa ngõ vào TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Trong đó, chọn hai địa bàn trọng điểm là P.Long Bình và xã Hóa An (nơi giáp ranh với địa bàn Q.9, TP.HCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để mở màn cho đợt truy quét.

Khoảng 3 giờ sáng, một tổ công tác phát hiện Bùi Đình Toán (SN 1990, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Điệp (SN 1990, quê Bình Dương) điều khiển mô tô biển số 60R3-8668 chạy quá tốc độ, nẹt pô, đánh võng. Khi công an chặn lại kiểm tra, cả hai bỏ chạy. Bị cảnh sát 113 truy đổi, các đối tượng đã dùng đá, mũ bảo hiểm chống trả quyết liệt nhưng bị công an khống chế.

Tiếp đó, một tổ công tác khác tuần tra tại TP.Biên Hòa đã phát hiện Lê Ngọc Tuấn (SN 1990, quê Bình Dương), Đỗ Thanh Cường (SN 1988), Trần Thị Thiên Trang (SN 1997, cùng ngụ TP Biên Hoà) không có giấy tờ tùy thân. Sau khi kiểm tra nhanh đã phát hiện Tuấn, Cường dương tính với chất ma túy.

Theo thống kê, đến 6 giờ sáng 14.1, đoàn công tác của Công an Đồng Nai đã tổng kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh có điều kiện, gần 1.000 phòng trọ, kiểm tra trên 100 đợt xe máy và ô tô.

Qua đó phát hiện 22 người vi phạm lưu trú, 3 xe mô tô không giấy tờ. Trong đó, phát hiện Huỳnh Khánh Liêm (SN 1987, quê Đồng Tháp) giấu 1 roi điện không phép trong cốp xe nên tạm giữ người và tang vật để xử l‎ý.

Kim Cương

>> Côn đồ chém gục một thiếu tá công an
>> Tội phạm vùng "tam giác đen" - Kỳ 4: Những tảng băng chìm
>> Tội phạm vùng "tam giác đen" - Kỳ 3: Khách vãng lai thành miếng mồi ngon
>> Tội phạm vùng "tam giác đen" - Kỳ 2: Mất ngủ vì trộm cắp, móc túi
>> Tội phạm vùng "tam giác đen"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.