Pháp và Mỹ chiến thắng ở Quả cầu vàng

17/01/2012 01:45 GMT+7

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69 tại Los Angeles (Mỹ) kết thúc vào 11 giờ hôm qua 16.1 (giờ VN) với kết quả không nhiều bất ngờ.

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69 tại Los Angeles (Mỹ) kết thúc vào 11 giờ hôm qua 16.1 (giờ VN) với kết quả không nhiều bất ngờ.

Hai ứng cử viên “nặng ký” ở hạng mục phim chính kịch và phim ca nhạc/hài xuất sắc nhất đều đoạt giải. The descendants (Hậu duệ)The artist (Nghệ sĩ) - một của đạo diễn Mỹ Alexander Payne, một của Michel Hazanavicius đến từ nước Pháp - đã giành 2 giải thưởng quan trọng nhất của Quả cầu vàng. Chưa dừng ở đó, 2 người Mỹ và Pháp khác là George Clooney và Jean Dujardin trong The descendants, The artist lần lượt nhận 2 giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch và ca nhạc/hài.

The descendants là câu chuyện kể về một gia đình ở Hawaii (Mỹ). Bi kịch, hài hước đan xen lẫn nhau trong cuộc hành trình khám phá bản thân của người chồng Matt King (George Clooney) sau khi vợ qua đời vì tai nạn. Nuôi dạy hai con gái, Matt trải nghiệm, suy nghĩ về quá khứ để hàn gắn lại mối quan hệ cha - con trong hiện tại và tương lai. Sự hy sinh cho thế hệ sau là lời gửi gắm của đạo diễn Alexander Payne trong một xã hội phương Tây luôn đề cao tự do cá nhân và hưởng thụ bản thân.

 
Meryl Streep lần thứ 9 đoạt Quả cầu vàng
 

Cầm trên tay tượng Quả cầu vàng, nhà sản xuất bộ phim câm - đen trắng The artist Thomas Langmann nói với khán giả bằng giọng xúc động: “Nhiều năm trước, cha tôi (diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Pháp Claude Berri) từng được mời tham dự Quả cầu vàng nhưng ông không đến được vì chẳng đủ tiền. Nay tôi thay ông thực hiện điều mơ ước đó và còn làm hơn thế”.

Không có những bài diễn văn, cám ơn khách mời đến dự dài lê thê, lễ trao giải Quả cầu vàng được tổ chức ngắn gọn, trang trọng. Năm nay, nhiều nghệ sĩ tiếp tục ghi tên mình vào kỷ lục nhận giải thưởng. Meryl Streep lần thứ 9 thắng Quả cầu vàng khi nhận giải ở hạng mục Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất qua vai diễn “bà đầm thép” Magaret Thatcher trong phim The Iron Lady. “Tôi xin lỗi vì lại giành giải thưởng của các bạn”, Meryl Streep phát biểu một cách khiêm tốn nhưng cũng đầy tự hào khi bước lên sân khấu. Ngôi sao Kate Winslet lần thứ 3 đoạt Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình ngắn xuất sắc nhất (Mildred Pierce). Trước đó, năm 2009 cô từng đoạt cú đúp Quả cầu vàng Nữ diễn viên phim chính kịch (Revolutionary road) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (The reader).

 
Kate Winslet lần thứ 3 nhận Quả cầu vàng - Ảnh: Reuters

Người vui thì kẻ buồn. Nơi góc bàn, hai ngôi sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt năm nay được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần lượt trong 2 phim J.EdgarMoneyball nhưng đã ra về tay không. Bộ phim đầu tay Angelina Jolie đạo diễn In the land of blood and honey (Trong vùng đất của máu và mật ong) được đề cử hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất đành chịu thua A separation (Chia cắt) của điện ảnh Iran.

 
Diễn viên Pháp Jean Dujardin nhận Quả cầu vàng Nam diễn viên phim ca nhạc/hài xuất sắc nhất

Đạo diễn Mỹ Martin Scorsese chiến thắng hàng loạt “đối thủ” nổi tiếng khác như Woody Allen, George Clooney, Michel Hazanavicius, Alexander Payne để nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất qua phim Hugo. Đây là lần thứ ba ông nhận Quả cầu vàng hạng mục này sau phim Băng đảng ở New York (2002) và Điệp vụ Boston (2006). Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69 còn là dịp để trao giải Thành tựu cho diễn viên gạo cội da màu Mỹ Morgan Freeman.

Các giải khác của Quả cầu vàng 2012

Nữ diễn viên phim ca nhạc/hài xuất sắc nhất: Michelle Williams (phim My week with Marilyn). Phim hoạt hình xuất sắc nhất: The adventures of Tintin. Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christopher Plummer (Beginners), Octavia Spencer (The help). Kịch bản xuất sắc nhất: Woody Allen (Midnight in Paris). Ca khúc trong phim hay nhất: Masterpiece (W.E.) do Madonna, Julie Frost và Jimmy Harry sáng tác. Nam/Nữ diễn viên phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất: Kelsey Grammer (Boss) và Claire Danes (Homeland). Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất: Homeland, Phim truyền hình ca nhạc/hài xuất sắc nhất: Modern family. Nam/Nữ diễn viên phim truyền hình ca nhạc/hài xuất sắc nhất: Matt LeBlanc (Episodes) và Laura Dern (Enlightened), Nam/Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất: Peter Dinklage (Game of thrones) và Jessica Lange (American horror story)...

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.