Giá ultrabook sẽ giảm đến 200 USD?

18/01/2012 09:45 GMT+7

(TNO) AMD cho biết sẽ tung ra loạt bộ xử lý di động nền tảng Trinity (tên mã Ultrathin) dành cho dòng máy tính xách tay "siêu mỏng" trong tháng 6.2012 và đặc biệt là giá chắc chắn rẻ hơn từ 100 - 200 USD so với sản phẩm cạnh tranh từ Intel, bộ xử lý nền tảng Ivy Bridge.

(TNO) AMD cho biết sẽ tung ra loạt bộ xử lý di động nền tảng Trinity (tên mã Ultrathin) dành cho dòng máy tính xách tay "siêu mỏng" trong tháng 6.2012 và đặc biệt là giá chắc chắn rẻ hơn từ 100 - 200 USD so với sản phẩm cạnh tranh từ Intel, bộ xử lý nền tảng Ivy Bridge, theo Digitimes.

Được biết, Intel đã đăng ký bảo hộ tên nhãn hiệu "ultrabook" do đó AMD chỉ dám gọi thế hệ máy tính xách tay có kiểu dáng mỏng gọn mới là máy tính xách tay "siêu mỏng".

AMD khẳng định, giá của thế hệ bộ xử lý Trinity mới sẽ rẻ hơn từ 100 - 200 USD so với bộ xử lý của Intel, do đó giá máy tính xách tay "siêu mỏng" sử dụng nền tảng của AMD được cho là sẽ "hấp dẫn" hơn khi giá khởi điểm có thể chỉ từ 350 USD.

Trước đây, Intel từng dự báo sẽ có khoảng 70 mẫu ultrabook được các hãng sản xuất giới thiệu ra thị trường trong năm 2012.

Về phần mình, AMD hy vọng các hãng như HP, Asus và Acer sẽ sớm sử dụng bộ xử lý nền tảng Trinity thay cho Ivy Bridge.

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.