Tấn công ở sa mạc Iraq, 5 cảnh sát thiệt mạng

17/01/2012 16:32 GMT+7

(TNO) Các tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát tại vùng sa mạc miền tây Iraq, giáp biên giới với Syria và Jordan vào rạng sáng nay (17.1), giết chết năm cảnh sát, AFP dẫn lời các quan chức an ninh và y tế cho biết.

Vụ tấn công xảy ra ngay sau nửa đêm tại tỉnh Anbar, nơi người Sunni tập trung sinh sống (cách thủ đô Baghdad khoảng 500 km về phía tây), theo quan chức cảnh sát tại Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar.

Năm cảnh sát, trong đó có một trung úy, đã bị giết.

Một trong những kẻ tấn công cũng đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng sau đó giữa các tay súng và cảnh sát, trong khi những kẻ tấn công khác đã kịp thời trốn chạy.

Tổng số các tay súng thực hiện vụ tấn công không được xác định.

AFP dẫn lời một nhân viên y tế tại bệnh viện ở Ramadi xác nhận bệnh viện tiếp nhận năm thi thể cảnh sát chết do bị đạn bắn.

Được biết, tỉnh Anbar là địa bàn hoạt động của quân nổi dậy người Sunni nhiều năm sau khi Mỹ thực hiện cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein vào năm 2003.

Đến năm 2006, tình hình bạo lực tại đây đã giảm đáng kể khi các bộ lạc địa phương đứng về phía quân đội Mỹ để chống lại tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Tuy nhiên, theo AFP, tại tỉnh này mà đặc biệt là ở thủ phủ Ramadi, các vụ tấn công đẫm máu vẫn thường xuyên xảy ra.

Tiến Dũng

>> Đánh bom hàng loạt tại Baghdad, hàng chục người chết
>> Ngày Mỹ rút quân là Quốc khánh Iraq
>> Al-Qaeda nhận trách nhiệm đánh bom Baghdad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.