Cắt lìa dương vật con trai vì quá "khát" con gái

18/01/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vừa bị kết án 5 năm tù vì hành vi cắt đứt dương vật của con trai 5 tháng tuổi của mình chỉ vì quá mong có con gái, theo Shanghai Daily ngày 18.1.

Người phụ nữ trên 23 tuổi, mang họ Tiêu, đã sinh một bé trai hồi tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi sinh con, Tiêu lúc nào cũng bảo "phải chi đó là con gái".

Chồng của Tiêu kể, Tiêu thường xuyên đánh và... bóp cổ đứa bé.

"Tôi cứ tưởng vợ mình đang bị căng thẳng và mệt mỏi sau khi sinh nên mới hành động như vậy. Tôi cũng không quá lo lắng về những hành vi đó", chồng của Tiêu kể.

Ngày 15.8.2011, nghe thấy tiếng đứa bé khóc, mẹ chồng Tiêu chạy vào phòng thì thấy Tiêu đã dùng kéo cắt đứt dương vật của đứa bé.

Bé trai đáng thương trên được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sau đó đã có thể tiểu tiện bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ nói gần như rất khó để khôi phục chức năng làm bố sau này của bé trai.

Đứng trước tòa, người mẹ độc ác thú nhận đã tự mua kéo và ra tay cắt lìa dương vật của con trai mình chỉ vì quá khao khát có con gái.

Chồng Tiêu kể, Tiêu đã từng nói rằng "đẻ con trai chỉ thêm gánh nặng bởi bố mẹ phải lo mua nhà cửa và cưới vợ cho nó".

Trí Quang

>> Bangladesh bắt trùm băng cắt cụt chi trẻ em
>> Làm rõ vụ bác sĩ cắt "của quí" bệnh nhân
>> Bị “tước vũ khí”, bệnh nhân kiện bác sĩ
>> Nối "của quý" bị cắt đứt lìa!
>> Một phụ nữ gốc Việt tại Mỹ cắt đứt của quý người yêu bỏ vào bồn cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.