Trốn trại cai nghiện đi trộm ô tô

18/01/2012 10:30 GMT+7

(TNO) Ngày 18.1, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Duy Khánh (SN 1982, quê quán tổ 37, cụm 5, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 18.1, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Duy Khánh (SN 1982, quê quán tổ 37, cụm 5, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu cơ quan công an, Khánh (ảnh) là đối tượng nghiện ma túy, có 5 tiền sự, hiện cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 6 (H.Sóc Sơn, Hà Nội).

Ngày 12.1, Khánh được Trung tâm đưa đi chữa HIV tại Bệnh viện 9 (ở xã Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội). Tuy nhiên, tới ngày 14.1, Khánh đã trốn khỏi bệnh viện.

Đến 22 giờ ngày 16.1, khi đang lang thang, Khánh phát hiện xe ô tô BKS 29B-016.96 của anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1966, trú tại 35 cụm 5, P.Xuân La) dừng trước cửa đình Quán La (tổ 38, P.Xuân La) vẫn cắm chìa ở ổ khóa, cửa xe đóng không hết, nên đã nảy ra ý định trộm cắp.

Khánh dùng tay mở cửa xe, nổ máy, điều khiển xe chạy theo hướng đường Lạc Long Quân - Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng.

Khi chạy tới khu vực chợ Đồng Xa (P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy) thì chiếc xe 15 chỗ này bị chết máy. Tới 11 giờ ngày 17.1, khi nhóm thợ mà Khánh thuê vừa sửa xe xong thì lực lượng công an ập tới bắt Khánh.

Tại trụ sở công an, Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin, ảnh: Hà An

>> Phá băng cướp tòi ra trộm
>> Bắt “siêu” trộm móc cốp xe tay ga
>> “Nữ quái” cạy cửa nhà hàng xóm trộm tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.