Vụ thư ký tòa bị tố nhận tiền "chạy án": Cung cấp băng ghi âm cho công an

18/01/2012 15:49 GMT+7

(TNO) Ngày 18.1, bà Phạm Thị Dịu (SN 1987, quê Đồng Nai), người bị ông Từ Ngọc Cương, thư ký TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) gợi ý đưa tiền để “chạy án”, đã đến cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa để cung cấp băng ghi âm theo yêu cầu của cơ quan công an.

(TNO) Ngày 18.1, bà Phạm Thị Dịu (SN 1987, quê Đồng Nai), người bị ông Từ Ngọc Cương, thư ký TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) gợi ý đưa tiền để “chạy án”, đã đến cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa để cung cấp băng ghi âm theo yêu cầu của cơ quan công an.


Cương (trái) bị đưa từ quán cà phê về công an P.Thống Nhất để lấy lời khai ngày 16.1 - Ảnh: Kim Cương

Theo đó, bà Dịu đã đề nghị Công an TP.Biên Hòa lập biên bản 6 đoạn băng ghi âm để đưa vào hồ sơ điều tra. Đây là bằng chứng ghi lại quá trình liên lạc giữa ông Cương và bà Dịu từ ngày 13 - 16.1 để đòi tiền "chạy án".

Sáu đoạn ghi âm với thời lượng khoảng 60 phút. Trong đó cuộc gọi lúc 14 giờ 50 phút ngày 16.1 có thời lượng 2 phút 29 giây thể hiện Cương hứa hẹn giúp em của Dịu chịu mức án 6 năm tù với số tiền từ 15 - 20 triệu đồng.

16 giờ 30 phút ngày 16.1, Dịu mang tiền đến quán cà phê giao cho Cương thì bị bắt quả tang.

 
Tiền tang vật đã được bị hại chụp lại và ghi số seri trước khi đưa cho Cương - Ảnh: K.C

Được biết, ngày 17.1, TAND TP.Biên Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phạm Văn Duy (SN 1989, ngụ Đồng Nai), là em của bà Dịu.

Theo cáo trạng, năm 2011, Duy làm công nhân tại công trình xây dựng Kuhera (KCN Amata, TP.Biên Hòa) thì xảy ra mâu thuẫn với Trần Hữu Thảo (thợ điện).

Ngày 2.7.2011, Duy đang ngồi uống nước tại công trình xây dựng thì Thảo lấy cây gỗ dài 40cm đánh vào đầu Duy nhưng không gây thương tích. Duy liền vào bếp lấy con dao dài 30cm đến chém Thảo. Thảo lùi lại né tránh thì bị ngã, rồi đưa tay lên đỡ nên dao chém trúng cổ tay phải, gây thương tích 37%.

Theo tố cáo của bà Dịu, sau khi Viện KSND TP.Biên Hòa có cáo trạng chuyển qua tòa, ông Cương đã gợi ý bà Dịu đưa tiền để Cương đưa cho thẩm phán “chạy” nhằm hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Tại phiên tòa sáng 17.1, sau phần thẩm vấn, HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên tòa vì lý do vắng bị hại.

Kim Cương

>> Bắt quả tang thư ký tòa nhận tiền “chạy án”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.