Khách du xuân đổ về đường hoa Hội An

20/01/2012 17:14 GMT+7

(TNO) Đường hoa xuân phố cổ Hội An không chỉ là nơi người dân mua sắm tết mà còn thu hút khách du lịch tham quan, thưởng lãm vẻ đẹp của các loài hoa tại đây.

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội đồng hương Hội An tại TP.HCM (1972 - 2012) và 60 năm thành lập Trường THPT Trần Quý Cáp Hội An (1952 - 2012), UBND TP.Hội An, Hội đồng hương Hội An tại TP.HCM, Ban liên lạc cựu học sinh Trần Quý Cáp tổ chức Ngày Hội An 10 - 11.2 tại Khu Đông Hồ, Kỳ Hòa 1 (số 16A đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM).

Ngày hội trưng bày những hình ảnh tư liệu về phố cổ Hội An, Trường Trần Quý Cáp, tái hiện không gian đêm phố cổ và kiến trúc Hội An xưa, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn nghệ...

Theo thống kê của Phòng Thương mại - Du lịch TP.Hội An, dịp tết năm nay trung bình mỗi ngày phố cổ đón khoảng 3.300 lượt khách quốc tế và trong nước.

Năm nay, đường hoa phố cổ được mở rộng hơn, hoa tươi và các loại cây cảnh tràn ngập.

Từ 23 tháng chạp (16.1), các nhà thờ tộc, miếu, đình trên toàn TP.Hội An đồng loạt dựng cây nêu tái hiện tết xưa và tham gia thi trang trí cây nêu, cổng ngõ.

Đường hoa Nhâm Thìn khai mạc từ 24 tháng chạp (17.1), đến hôm nay 20.1, thu hút đông đảo du khách thập phương đổ về Hội An.

Các hoạt động vui xuân đón tết tại Hội An cũng đã khởi động với Hội Bài chòi bên sông Hoài, trưng bày câu đối xuân và các tác phẩm nhiếp ảnh tham gia cuộc thi "Khoảnh khắc đẹp Xuân Nhâm Thìn", trưng bày Hoa viên, ẩm thực…

Bên cạnh đường hoa xuân phố cổ, các sản phẩm du lịch mới của Hội An như du ngoạn Chuyến đò xuân và trải nghiệm Đêm phố cổ Hội An - Đêm thơ Nguyên Tiêu trong đêm 5.2 (14 tháng giêng) cũng sẽ ra mắt du khách trong dịp xuân này.


Những con đường phố cổ rợp đèn lồng

Chợ hoa trên đường Trần Hưng Đạo

Những con đường rực rỡ sắc màu
 
Bạn trẻ du xuân
 
Chở "xuân" về nhà

Đôi trai gái tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trong mùa xuân mới

Du khách nước ngoài tăng mạnh tại phố cổ dịp xuân về

Du khách nước ngoài thích thú với cây cảnh Việt Nam
 
Đường hoa là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh cưới

Đôi trai gái du xuân bằng xích lô

Không chỉ có đường hoa, Hội An còn thu hút du khách bởi dấu tích thời gian của những mái ngói rêu phong...

Những ngôi nhà cổ...

... với phong tục truyền thống như treo dây ngũ sắc trước cửa nhà để cầu may...
... hay treo bao lì xì trước hiên để cầu tài, lộc

Nguyễn Tú (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.