Khách Tây “săn” ảnh chợ nổi tết

22/01/2012 17:17 GMT+7

(TNO) Chợ nổi sông nước miền Tây Nam bộ vào tết càng rộn ràng, náo nhiệt. Điều đó đã hấp dẫn khách du lịch nước ngoài…

Những ngày này, ghe lớn, ghe nhỏ, xuồng nhỏ chở nặng trĩu các mặt hàng tết như củ kiệu, xoài, quýt, bưởi, dưa hấu… đậu đen đặc trên sông. 

Không khí xuân ấm áp trên chợ nổi luôn thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của du khách nước ngoài về chợ nổi trên sông.

Những ngày cận tết, những chiếc tàu du lịch, đò chèo chở theo du khách len lỏi trên chợ nổi Cái Răng, Phong Điền (TP.Cần Thơ).

Các du khách vừa say mê chụp ảnh, vừa chào vội những thương hồ trên sông bằng câu chúc tết hay vẫy tay chào thân mật.

Chợ nổi với đặc thù văn hóa riêng biệt luôn là đề tài thú vị cho những vị khách từ phía trời tây.

Nhiều cặp tình nhân, vợ chồng nước ngoài thuê xuồng nhỏ, dặn người chạy đò chạy chậm rãi để họ ngắm chợ nổi, nhìn ghe xuồng buôn bán tấp nập…

 
Những chiếc tàu du lịch chở khách Tây len lỏi chụp hình phiên chợ nổi trên sông Cái Răng


Những cảnh buôn bán trên sông luôn thu hút du khách nước ngoài 


Đôi tình nhân nước ngoài lãng mạn dựa mạn xuồng ngắm chợ nổi ngày xuân 


Và cùng xem những tấm ảnh đã chụp trên chợ nổi Cái Răng


Chợ nổi trên sông ở miền Tây Nam bộ luôn thu hút quan tâm của khách du lịch

Thanh Dũng (thực hiện)

>> Nhộn nhịp sắm “phụ kiện” cho ông Công, ông Táo
>> Phố phường Hà Nội ấm sắc đào, mai
>> Thanh long tết mất mùa, rớt giá
>> Giá tăng, thị trường đồ trang trí tết vẫn nhộn nhịp
>> Hà Nội được mùa quất cảnh
>> Dân thủ đô chi tiền “khủng” mua lan chưng tết
>> Hoa kiểng "hóa" rồng lên ngôi
>> Múa lân ngày xuân - Từ nét đẹp… đến biến tướng
>> Rộn ràng "Phố ông đồ
>> Nhộn nhịp chợ Tết công nhân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.