Bảy binh sĩ Ấn Độ mất tích trong vụ lở tuyết

24/01/2012 16:15 GMT+7

(TNO) Bảy binh sĩ Ấn Độ đã mất tích sau khi một trận lở tuyết nhấn chìm doanh trại của họ ở Kashmir vào hôm nay (24.1), AFP dẫn lời một phát ngôn viên quân đội cho biết.

"Trận lở tuyết đã ập vào doanh trại của họ vào sáng nay, chôn vùi bảy binh sĩ tại huyện (miền bắc) Kupwara", phát ngôn viên quân đội J.S. Brar nói.

"Chúng tôi đã triển khai lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Hiện chưa thể nói là các binh sĩ trên sống hay chết", Brar nói với AFP.

Vụ tai nạn xảy ra dọc theo tuyến biên giới kiểm soát, nơi Ấn Độ triển khai nhiều quân đội để bảo vệ khu vực Kashmir do họ nắm giữ.

Theo AFP, từ đầu tháng này, tại Kashmir bắt đầu có tuyết rơi.

Trong năm 2010, 17 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ lở tuyết ập vào một nhóm 70 binh sĩ ở trung tâm huấn luyện gần Gulmarg, thị xã sát tuyến biên giới kiểm soát thuộc bang Kashmir.

Tiến Dũng

>> Mùa đông khắc nghiệt tại Afghanistan, 28 người chết
>> Lạnh giá bao phủ châu Âu, 28 người chết
>> Lở tuyết ở Afghanistan, gần 30 người chết
>> Lở tuyết ở Kashmir, 17 lính Ấn thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.