Ba người chết đuối trong 2 ngày tết

25/01/2012 17:05 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Đồng Nai ngày 25.1 cho biết, trong hai ngày 23 và 24.1 (tức mùng 1 và 2 tết Nhâm Thìn) đã có 3 người chết đuối, trong đó 1 người vẫn mất tích.

Khoảng 15 giờ ngày 24.1, anh Nguyễn Đăng Phi (SN 1992, quê Nghệ An, công nhân làm việc tại TP.Biên Hòa) đến tắm tại khu vực thác Ba Giọt (thuộc ấp 2, xã Thanh Sơn, H.Định Quán). Do sơ suất, anh Phi bị nước cuốn trôi và mất tích.

Trước đó, lúc 12 giờ 50 phút ngày 24.1, anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1977, quê Bắc Ninh), trong lúc đi bắt ốc tại một con suối thuộc xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu thì bị trượt chân ngã xuống suối chết đuối.

* Vào ngày 23.1 (mùng 1 tết Nhâm Thìn), sau khi nhậu xong, anh Cù Xuân Dương (SN 1984, quê Đồng Nai) cùng 4 người bạn rủ nhau chèo thuyền ra lòng hồ Trị An (tại xã phú Cường, H.Tân Phú) chơi. Khi cách bờ khoảng 30m thì thuyền lật úp, khiến anh Dương chết đuối.

Kim Cương

>> Đốt pháo, suýt mất mạng
>> Hai nhóm thanh niên ẩu đả, một người thiệt mạng
>> Cột điện ngã đè 2 người đi đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.