Ẩu đả lúc nửa đêm

28/01/2012 00:21 GMT+7

Sau 2 ngày khẩn trương điều tra, Công an H.Phù Cát (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tấn (26 tuổi, ở xã Cát Khánh, H.Phù Cát) để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Sau 2 ngày khẩn trương điều tra, Công an H.Phù Cát (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tấn (26 tuổi, ở xã Cát Khánh, H.Phù Cát) để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Rạng sáng 23.1, khoảng 20 thanh niên xã Cát Thành trên đường đi chơi đã nhổ cột cắm cờ trước nhà dân ở xã Cát Khánh và hò hét làm náo động cả xóm. Một số thanh niên xã Cát Khánh đã chặn đánh nhóm thanh niên trên, làm 4 người bị thương, trong đó Nguyễn Tấn Thiên (27 tuổi) bị thương nặng, chết vào sáng 24.1 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.