Mỹ điều tra cáo buộc sản phẩm từ VN bán phá giá

27/01/2012 00:20 GMT+7

Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo sẽ mở cuộc điều tra về các thiết bị điện gió sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam bị nghi ngờ bán dưới giá thành, theo Reuters.

Quyết định trên xuất phát từ đơn kiện của 4 công ty Mỹ sản xuất thiết bị điện gió, cho rằng họ bị cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, Mỹ cũng cho hay đã bắt đầu điều tra nhắm vào các móc treo quần áo bằng thép sản xuất tại Việt Nam và Đài Loan, cũng bị nghi ngờ bán phá giá.

Reuters dẫn lời một luật sư cho các bên bị trong vụ thiết bị điện gió nói các công ty Mỹ không đưa ra được bằng chứng rõ ràng về thiệt hại của mình. “Sản phẩm của Việt Nam và Trung Quốc được ưa chuộng vì chúng chất lượng hơn, các nhà sản xuất đáng tin cậy và giao hàng đúng hạn hơn”, ông này khẳng định.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.