SCIC đầu tư 4.000 tỉ đồng trong năm 2012

27/01/2012 00:35 GMT+7

Sau 1 năm thận trọng trong đầu tư và gần như không mua thêm một cổ phiếu nào, năm 2012, Tổng công ty (TCT) đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự tính sẽ rót khoảng 4.000 tỉ đồng đầu tư vào 4 nhóm, lĩnh vực chính.

Nhóm đầu tiên là rót vốn vào các dự án và doanh nghiệp (DN) theo sự chỉ định của Chính phủ; nhóm thứ hai đầu tư hiện hữu, lựa chọn một số DN mà TCT đang sở hữu vốn, nhằm tránh pha loãng, bảo toàn và gia tăng phần vốn nắm giữ của nhà nước; nhóm trọng tâm thứ ba đầu tư hiệu quả và linh hoạt vào các dự án, cổ phiếu và trái phiếu; đặc biệt tại nhóm thứ tư SCIC sẽ liên kết với các tập đoàn, TCT đầu tư vào các dự án trọng điểm, mua lại phần vốn ngoài ngành mà các tập đoàn nhà nước thoái vốn.

Lũy kế đến 31.12.2011, tổng số vốn của SCIC đã đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng, trong đó đầu tư hiện hữu hơn 3.000 tỉ đồng, đầu tư góp vốn mua cổ phiếu DN khoảng 2.700 tỉ đồng, trái phiếu 800 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2011, SCIC chỉ thực hiện đầu tư 586 tỉ đồng, chủ yếu dài hạn, so với kế hoạch giải ngân ban đầu là 2.692 tỉ đồng, số vốn trên chỉ đạt 22,28%. Lợi nhuận 2011 đạt 3.207 tỉ đồng.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.