5 nước eurozone bị hạ tín nhiệm

29/01/2012 00:40 GMT+7

Hãng xếp hạng tín dụng Fitch vừa hạ bậc tín nhiệm của 5 nước thuộc khu vực sử dụng đồng euro (eurozone) với nhận định các nước này “dễ bị tổn thương trong ngắn hạn đối với những cú sốc về tiền tệ và tài chính”.

Theo đó, Ý bị hạ từ A+ xuống còn A-; Bỉ từ AA+ xuống AA; Slovenia và Tây Ban Nha cùng từ AA- xuống A và CH Síp từ BBB chỉ còn BBB-. Trong đó, nền kinh tế lớn thứ 3 trong eurozone là Ý bị rơi tới 2 bậc vì tăng trưởng quá chậm trong khi nợ công ngày càng tăng.

Theo Reuters, nếu Ý rơi vào tình trạng vỡ nợ thì số phận đồng tiền chung của khu vực sẽ bị đe dọa. Cách đây 2 tuần, hãng Standard & Poor cũng hạ bậc 9 nước eurozone, trong đó có Pháp, và gây phản ứng mạnh từ châu Âu. Ngày 30.1, EU sẽ có cuộc họp để đàm phán về một thỏa thuận mới nhằm giải quyết khủng hoảng nợ.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.