Quân đội Sudan giải cứu 14 người Trung Quốc

30/01/2012 13:55 GMT+7

(TNO) Quân đội Sudan đã giải thoát 14 công nhân Trung Quốc bị phiến quân nước này bắt cóc ở bang Nam Kordofan, theo hãng tin nhà nước SUNA hôm 30.1.

“Quân đội Sudan đã giải cứu thành công 14 công nhân Trung Quốc”, hãng SUNA dẫn lời Thống đốc bang Nam Kordofan Ahmad Harun cho biết.

Ông Harun nói những người Trung Quốc ở trong tình trạng tốt và đã được đưa đến thủ phủ El Obeid của bang Bắc Kordofan nằm gần đó.

Hiện không rõ số phận của những người Trung Quốc bị bắt cóc còn lại trong nhóm này.

Trung Quốc xác nhận hôm 29.1 rằng một số công dân của họ đã mất tích sau khi phiến quân tấn công một đoàn xe quân sự chở các công nhân của một công ty Trung Quốc hôm 28.1, theo Tân Hoa xã.

Hãng này dẫn lời một viên chức tòa đại sứ cho biết có hơn 20 người Trung Quốc đã mất tích. Con số cũng được một quan chức cao cấp của Tập đoàn Xây lắp điện Trung Quốc, đơn vị quản lý các công nhân, xác nhận.

Trước đó, các phiến quân thuộc Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan - Miền Bắc (SPLM-N) nói với AFP rằng họ đã bắt giữ 29 người Trung Quốc.

Sơn Duân

>> Phiến quân Sudan bắt 29 người Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.