Đại học Harvard lập quỹ khởi nghiệp cho sinh viên

01/02/2012 09:07 GMT+7

(TNO) Bạn có biết rằng Mark Zuckerberg và Bill Gates, hai nhân vật rất nổi tiếng trong giới công nghệ, có một điểm chung là từng theo học tại Đại học Harvard và đều bỏ dở việc "bút nghiên" để xây dựng sự nghiệp.

Chính vì thế, để hạn chế khả năng tuột mất những nhân tài trong tương lai, Đại học Harvard đã hợp tác với tổ chức New Enterprise Associates lập ra quỹ hỗ trợ cho các sinh viên có tiềm năng, giúp họ tiếp tục theo học tại trường và khởi nghiệp.

Quỹ này có tên gọi là Experiment Fund, có khả năng tài trợ vốn từ 4 đến 6 dự án khởi nghiệp cho các sinh viên, với vốn từ 250.000 đến 500.000 USD. Tất cả sinh viên thuộc Đại học Harvard và một số trường học khác trong khu vực như Viện Khoa học công nghệ Massachusetts (MIT) cũng sẽ được áp dụng chính sách này.

Hiện tài, giá trị của quỹ này vẫn chưa được Đại học Harvard tiết lộ.

Thành Luân

>> Facebook “lên sàn” và cuộc đua bảo lãnh phát hành
>> Facebook có thật sự trị giá 100 tỉ USD?
>> Máy tính bảng Windows 8 và áp lực giá mềm
>> “Vợ hai” của Bill Gates và hành trình sang Mỹ
>> Microsoft thôn tính bộ phận smartphone của Nokia?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.