Kêu gọi điều tra trại cai nghiện ở Peru

31/01/2012 03:55 GMT+7

Các nhóm hoạt động xã hội Peru vừa yêu cầu chính phủ điều tra về độ an toàn và giấy phép của hơn 200 trại cai nghiện sau vụ hỏa hoạn ở thủ đô Lima ngày 28.1, khiến 27 người chết.

“Ở Peru, có hơn 260 trại cai nghiện, nhưng chỉ có 20% được cấp phép và có nhân viên được đào tạo bài bản”, AFP dẫn lời ông Milton Rojas, người đứng đầu nhóm hoạt động chống ma túy CEDRO, nói. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Alberto Tejada cho biết trung tâm cai nghiện bị cháy vừa không có giấy phép vừa quá tải. Học viên bị nhốt trong các phòng nhỏ để khỏi bỏ trốn nên nhiều người không kịp thoát thân. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và truy nã chủ cơ sở này.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 60 người bị thương tại khu vực miền trung Peru vào hôm qua sau một trận động đất 6,3 độ Richter, theo AFP.

 
Một số thi thể sau vụ cháy tại trại cai nghiện ngày 28.1 - Ảnh: AFP 

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.