Bé sơ sinh nặng 6 kg tại TP.HCM

03/02/2012 11:30 GMT+7

(TNO) Một bé gái sơ sinh vừa chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) có cân nặng 6 kg, bằng em bé 4 tháng tuổi.

Đây là bé sơ sinh có cân nặng lớn nhất mà bệnh viện từng ghi nhận trong 20 năm qua, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết.

Bé gái trên sinh ngày 2.2.2012, là con của sản phụ Đ.T.A ngụ tại Q.Tân Phú, TP.HCM.


Bé sơ sinh nặng 6 kg (phải) nằm cạnh em bé mới sinh 3 kg - Ảnh: Nguyên Mi 

Nói về ca sinh trên, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ, cho biết do thai nhi quá lớn nên bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã phẫu thuật giúp bé chào đời. Cả mẹ và con đều an toàn. Hiện em bé đang được chăm sóc, theo dõi chặt chẽ tại Khoa Sơ sinh của bệnh viện.

Được biết, em bé là con thứ 2 trong gia đình. Bé con đầu lòng của chị A. có cân nặng 4,7 kg lúc mới sinh.

"Cân nặng thông thường của một em bé khi sinh ra là khoảng 2,5-3,5 kg. Một em bé sinh ra với cân nặng 3 kg thì ba mẹ phải nuôi từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng mới nặng được 6 kg như vậy", bác sĩ Xuân nói.

Nguyên Mi

>> Bé sơ sinh "khổng lồ" nặng hơn 6,2kg (tại Mỹ)
>> Trẻ tự kỷ được phát hiện từ 6 tháng tuổi
>> Cứu bé sơ sinh nhiễm độc thuốc diệt cỏ
>> Châu Á đối mặt bùng nổ dân số năm Thìn
>> Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
>> Bệnh viện tất tả đón "rồng con
>> TP.HCM đón “tiểu long nữ” đầu tiên của năm Nhâm Thìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.