Rao bán áo và nhẫn của ông Gaddafi

04/02/2012 07:46 GMT+7

Một người Libya tên Ahmed Warfali đang rao bán chiếc nhẫn cưới và chiếc áo dính máu được cho là của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi với giá 2 triệu USD.

Tờ Daily Mail ngày 3.2, dẫn quảng cáo của Warfali đăng trên internet cho hay ông Gaddafi đã mặc chiếc áo trên và đeo nhẫn khi bị quân nổi dậy bắt giữ và bắn chết ở gần thành phố Sirte ngày 20.10.2011.

Người bán tuyên bố ông ta đã lấy được 2 món đồ này trước khi thi thể ông Gaddafi được đưa về thành phố Misrata, đồng thời đăng tấm ảnh chụp chiếc nhẫn khắc ngày thành hôn của nhà lãnh đạo với người vợ Safia vào ngày 10.9.1970.

Hiện có nhiều ý kiến ở Libya chỉ trích hành động rao bán của ông Warfali. “Chiếc nhẫn không thuộc về ông Gaddafi. Nó là tiền của người dân Libya và ông Warfali không nên bán nó”, Daily Mail dẫn lời bình của một người ở Libya viết trên Facebook.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.