Thủ tướng Kuwait từ chức

05/02/2012 20:53 GMT+7

(TNO) Thủ tướng tạm quyền Kuwait Sheikh Jaber al-Mubarak al-Sabah đã từ chức để dọn đường cho một chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội với ưu thế thuộc về những người Hồi giáo cứng rắn và các nhóm đối lập khác.

Hãng thông tấn chính thức KUNA của Kuwait đưa tin Tiểu vương Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah đã chấp nhận đề nghị từ chức ngày 5.2 của ông Sheikh Jaber al-Mubarak al-Sabah, cựu Bộ trưởng Quốc phòng được bổ nhiệm làm thủ tướng hồi tháng 11.2011 giữa lúc xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị dẫn đến bầu cử trước hạn.

Tiểu vương Kuwait sẽ bổ nhiệm chính phủ mới, và dự kiến sẽ duy trì các vị trí then chốt trong tay hoàng tộc cầm quyền. Nhưng các nhà lãnh đạo thân phương Tây của nước này cũng sẽ phải đối mặt với sức ép trao vai trò lớn hơn cho các lực lượng đối lập.

Những người Hồi giáo có quan điểm cứng rắn và các đồng minh bộ tộc bảo thủ đã giành đa số ghế tại quốc hội của Kuwait trong cuộc bầu cử ngày 2.2.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.