Trung Quốc tăng cường vai trò ở Libya

06/02/2012 03:45 GMT+7

Theo Tân Hoa xã hôm qua, một phái đoàn của Bộ Thương mại Trung Quốc đã đến Libya vào tối 4.2 để tìm kiếm các thỏa thuận tái thiết nước này. Phái đoàn bao gồm đại diện Cơ quan hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài cùng những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc.

AFP dẫn một số nguồn tin cho hay Bắc Kinh hiện nhắm đến các lĩnh vực xây dựng, đường sắt, năng lượng và viễn thông, vốn được xem là “ngon ăn” trong công cuộc tái thiết một đất nước vừa bị chiến tranh tàn phá như Libya. Trước khi trở về vào ngày 8.2, phái đoàn Trung Quốc sẽ đến một số cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp nước này tại Libya để kiểm tra mức độ thiệt hại do cuộc nội chiến gây ra.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Libya ngày 5.2 tiến hành phiên tòa đầu tiên xét xử những người trung thành với ông Gaddafi với 47 bị can.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.