Sẽ nâng mức xử phạt vi phạm giao thông

07/02/2012 03:25 GMT+7

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an và Bộ GTVT sớm xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo tinh thần Nghị quyết 88 của Chính phủ.

Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Chính phủ cần xây dựng ngay nghị định nâng mức phạt đối với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ như không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, vi phạm quy định về tốc độ, tránh vượt, chở quá số người cho phép... Các bộ, ngành liên quan nói trên sẽ phải chuẩn bị dự thảo nghị định trình Thủ tướng vào cuối quý 1 năm nay.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.