Phát hiện sinh vật già nhất trái đất

09/02/2012 15:14 GMT+7

Những thảm cỏ biển khổng lồ tại Biển Địa Trung Hải được xem là sinh vật lâu năm nhất trái đất sau khi các nhà khoa học xác định tuổi của chúng lên tới 200.000 tuổi.

Những thảm cỏ biển khổng lồ tại Biển Địa Trung Hải được xem là sinh vật lâu năm nhất trái đất sau khi các nhà khoa học xác định tuổi của chúng lên tới 200.000 tuổi.

Các nhà khoa học Úc đã sắp xếp các mẫu ADN của loại cỏ biển khổng lồ có tên “Posidonia đại dương” này từ 40 thảm cỏ dưới nước trong một vùng diện tích hơn 3.200km từ Tây Ban Nha tới Cyprus.
 
Những phân tích được đăng tải trên tạp chí PLos ONE cho thấy loài cỏ biển này có tuổi từ 12.000 tới 200.000 năm, và phổ biến nhất là những cây khoảng 100.000 năm tuổi.
 
Số tuổi của chúng quả là lớn hơn rất nhiều so với tuổi loài sinh vật có tên cỏ Tasmanian trước đó được xác định là sống lâu nhất trái đất – chỉ có 43.000 năm tuổi.
 
Giáo sư Carlos Duarte, từ Đại học Tây Úc cho tiết sở dĩ loài cỏ này có thể đạt tới độ tuổi kỉ lục như vậy bởi chúng có thể sinh sản vô tính và tự tạo ra bản sao của chính mình. Các sinh vật chỉ sinh sản hữu tính không tránh khỏi việc bị mất đi sau mỗi thế hệ, ông nói thêm.
 
"Chúng không ngừng sản sinh ra những nhánh mới. Chúng phát tán khá chậm và việc bao phủ một vùng lớn lại càng tạo điều kiện có thêm các nguồn dinh dưỡng. Chúng có thể tích trữ dinh dưỡng trong các nhánh lớn trong thời kỳ khó khăn để phát triển”, ông Carlos Duarte khẳng định.

Các mảng cỏ tách biệt ở Địa Trung hải lan rộng ra khoảng 16km và nặng hơn 6.000 tấn.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.