Phản đối kế hoạch khắc nghiệt ở Hy Lạp

11/02/2012 11:07 GMT+7

(TNO) Ngày 10.2, những vụ xô xát lại nổ ra ở Hy Lạp sau khi các cuộc biểu tình của nghiệp đoàn trước trụ sở quốc hội chuyển sang bạo lực.

Cảnh sát đã xịt hơi cay khi những người biểu tình đeo mặt nạ ném bom xăng, gạch đá và chai lọ ở Quảng trường Syntagma, trung tâm thủ đô Athens.


Cảnh sát đá một người biểu tình bị té ngã ở Athens - Ảnh: Reuters

Ít nhất 2 cảnh sát bị thương và 3 người biểu tình bị bắt giữ.

Hàng ngàn công nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi của các nghiệp đoàn ở cả khu vực nhà nước lẫn tư nhân tiến hành một vụ đình công trong 48 giờ để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt được đề xuất.

Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đã kêu gọi Hy Lạp cam kết cải cách toàn diện và trình quốc hội nước này thông qua nhằm thuyết phục họ công bố một kế hoạch giải cứu tài chính mới.

Trùng Quang

>> Lo sợ đảo chính, áo đỏ kêu gọi xuống đường
>> 75 tổ chức, cá nhân kiến nghị bãi bỏ SOPA và PIPA
>> Bạo động ở Homs, 50 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.