Phó chủ tịch Trung Quốc đến Mỹ

13/02/2012 03:53 GMT+7

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến công du đến Mỹ từ ngày 13 - 17.2 giữa lúc hai bên vẫn tồn tại nhiều vướng mắc lớn.

Tân Hoa xã ngày 12.2 dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Trương Nghiệp Toại phát biểu: “Chuyến thăm của Phó chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ là sự tương tác quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước”. Ông Tập Cận Bình được cho là sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào trở thành lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc sau Đại hội toàn quốc đảng Cộng sản vào tháng 10. Do đó, giới quan sát đánh giá chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng trong việc định hình quan hệ song phương trong 10 năm tới. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp ông Tập Cận Bình trong phòng Bầu dục tại Nhà Trắng vào ngày 14.2, theo AFP.

 
Ông Tập đón ông Obama tại Bắc Kinh hồi năm 2009 - Ảnh: AFP 

Tuy nhiên, dù Washington và Bắc Kinh muốn tìm sự đồng thuận lâu dài nhưng cả hai đều không hy vọng sẽ có đột phá trong chuyến thăm lần này vì vẫn tồn tại nhiều nghi kỵ không dễ vượt qua. Mỹ đã tuyên bố tăng cường hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương về quân sự lẫn kinh tế-thương mại trong bối cảnh đang có nhiều quan ngại liên quan đến Trung Quốc ở khu vực. Dĩ nhiên, Bắc Kinh rất khó chịu và cáo buộc Washington lập kế hoạch bao vây mình.

Mới đây, Trung Quốc cùng Nga đã phủ quyết tại HĐBA LHQ dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về khủng hoảng ở Syria. Thêm vào đó, bất đồng về chính sách tài chính, thương mại vẫn là “hòn đá tảng” trong quan hệ song phương. Thời gian qua, nhiều chính khách Mỹ liên tục yêu cầu Trung Quốc nâng giá nhân dân tệ. Trong thông điệp liên bang hồi tháng trước, Tổng thống Obama còn tuyên bố thành lập lực lượng theo dõi và ngăn chặn các nước lập rào cản thương mại bất hợp pháp nhằm vào xuất khẩu Mỹ cùng những hành vi gian lận khác. Ngoài ra, giữa hai bên còn tồn tại khác biệt về các vấn đề nhân quyền, sắc tộc, tình hình Tây Tạng... AFP dẫn lời Phó cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes nói Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc nhưng Bắc Kinh lại đang thử thách sự kiên nhẫn của những người ủng hộ tăng cường quan hệ song phương.

Chưa hết, theo các chuyên gia, với tính chất hệ thống chính trị của Trung Quốc thì dù ông Tập có trở thành lãnh đạo cao nhất, nhiều khả năng ông sẽ không xa rời đường lối lâu nay và không thể tự mình tạo ra đột phá lớn. Tuy nhiên, chuyến thăm Mỹ không phải là hoàn toàn mang tính xã giao. Chuyên gia Nina Hachigan tại Viện Nghiên cứu chính sách Center for American Progress tại Washington cho rằng Phó chủ tịch Trung Quốc và giới lãnh đạo Mỹ sẽ tận dụng cơ hội này để hiểu nhau hơn và qua đó có thể phần nào giảm bớt đề phòng lẫn nhau. “Hai bên vẫn chưa tin nhau nên việc tạo được liên hệ về mặt cá nhân có thể giúp giảm thiểu nghi kỵ phần nào”, bà Hachigan nói.

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.