Triền Tiên bị nghi làm giàu uranium từ lâu

13/02/2012 03:59 GMT+7

Tờ Mainichi của Nhật Bản dẫn nguồn thân cận với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cáo buộc CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu làm giàu uranium từ năm 1998, sớm hơn so với thông tin trước nay.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Mainichi, Bình Nhưỡng mua được máy ly tâm và nhiều thiết bị cần thiết vào giữa thập niên 1990 thông qua tiến sĩ Abdul Qadeer Khan, “cha đẻ” chương trình hạt nhân của Pakistan. Đến tháng 4.1998, CHDCND Triều Tiên đề nghị tiến sĩ Khan chuyển giao quy trình làm giàu uranium để nước này bắt đầu thực hiện.

Ngoài ra, nguồn tin trên còn khẳng định CHDCND Triều Tiên đã chuyển một lượng uranium sang Libya theo ngả Pakistan và Dubai để nhận một số tiền lớn từ chính quyền Muammar Gaddafi. Những thông tin trên là kết quả điều tra của IAEA về số nguyên liệu phóng xạ được phát hiện tại Libya sau cuộc chính biến năm ngoái. Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về vụ này.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.