Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh Phạm Văn Phong

13/02/2012 09:07 GMT+7

Ngày 12-2, Ban Giám hiệu Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã An Cư, huyện Tuy An - Phú Yên) cho biết Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có quyết định tặng bằng khen và trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Phạm Văn Phong, học sinh lớp 8A của trường này, vì đã cứu sống 3 thanh niên thoát khỏi chết đuối.

Ngày 12-2, Ban Giám hiệu Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã An Cư, huyện Tuy An - Phú Yên) cho biết Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có quyết định tặng bằng khen và trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Phạm Văn Phong, học sinh lớp 8A của trường này, vì đã cứu sống 3 thanh niên thoát khỏi chết đuối.

Báo Người Lao Động ngày 7-11-2011 đã có bài viết về hành động dũng cảm của Phạm Văn Phong.

Theo đó, cuối tháng 8-2011, trong khi bơi thuyền ra đầm Ô Loan để bắt ốc, tình cờ Phong thấy một chiếc thuyền chao đảo, một lúc sau thì lật úp. Cả 3 người trên thuyền chới với và chìm dần xuống đầm.

Phong lao thuyền đến và lần lượt cứu từng người bị nạn. Sau đó, vì sợ bị gia đình rầy la nên cả 3 thanh niên thoát nạn dặn Phong đừng nói cho ai biết.

Đến khi trường phát động phong trào nêu gương học sinh trung thực, dũng cảm thì sự việc mới được một người dân báo cho nhà trường.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.