Thêm hy vọng chữa bệnh Alzheimer

14/02/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy việc sử dụng bexarotene dường như giúp ích cho việc điều trị triệu chứng ban đầu của bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ), theo Tân Hoa xã.

Các kết quả chỉ rõ tiềm năng đáng kể của thuốc bexarotene có thể giúp ích cho khoảng 5,4 triệu người Mỹ bị bệnh mất trí nhớ.


Một bệnh nhân Alzheimer - Ảnh: AFP

Bexarotene đã được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ phê duyệt để điều trị ung thư từ hơn 10 năm nay.

Những thử nghiệm được tiến hành nhằm nghiên cứu loại thuốc này có thể dùng để giúp bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer hay không và kết quả thu được hứa hẹn trên cả mong đợi.

Bệnh Alzheimer phát sinh do cơ thể bất lực trong việc loại bỏ beta amyloid xuất hiện một cách tự nhiên ra khỏi não bộ trong khi bexarotene có thể tiêu diệt amyloid.

Khang Huy

>> Đối phó với bệnh Alzheimer
>> Vitamin, dầu cá giúp ngừa Alzheimer
>> Dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh Alzheimer
>> Song kiếm hợp bích" chữa Alzheimer
>> Mẹ tập thể dục, con ít bị Alzheimer
>> Thiếu ngủ kéo dài dễ bị bệnh Alzheimer

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.