Án chung thân cho kẻ hiếp dâm trẻ em

16/02/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 16.2, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh tù chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em”.

(TNO) Ngày 16.2, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh tù chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Vinh (SN 1956) và cháu N.T.G (SN 1998) là hàng xóm, cùng ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Khoảng tháng 3.2010, Vinh nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với cháu G. nên đã mở phim kích dục cho cháu G. xem. Từ đó đến giữa tháng 4.2011, Vinh nhiều lần quan hệ tình dục với cháu bé tại nhà.

Sau các lần thỏa mãn dục vọng, Vinh cho cháu G. 30.000 đồng, hoặc bánh, kẹo...

Đến ngày 18.4.2011, cháu G. bị đau bụng, được gia đình đưa đi khám bệnh, thì phát hiện có thai 17 tuần và đã bị sẩy thai.

Vinh bỏ trốn lên Thái Nguyên và được người nhà đưa đến cơ quan công an đầu thú.    

Ngoài án tù chung thân, Vinh còn phải bồi thường 26,9 triệu đồng cho gia đình bị cáo.

Hoàng Dương

>> Mỗi năm 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em
>> Giảm 1 năm tù cho kẻ hại đời bé gái
>> Bắt 2 kẻ hiếp dâm
>> Bắt khẩn cấp kẻ giao cấu với trẻ em
>> Yêu phải… trẻ em
>> Bắt 2 đối tượng hiếp dâm, trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.