Bắt cóc ông chủ đòi tiền chuộc

16/02/2012 15:03 GMT+7

(TNO) Ngày 16.2, TAND TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với Trần Quốc Quân (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) 2 năm 6 tháng tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Ngày 16.2, TAND TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với Trần Quốc Quân (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) 2 năm 6 tháng tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Hà Thọ Ninh (22 tuổi, quê Thanh Hóa), từng có thời gian làm thuê tại cơ sở đúc ống cống số 117A đường Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM, do anh Đỗ Văn Xuyến làm chủ.

Trong quá trình làm việc, Ninh làm hư hỏng xe tải của anh Xuyến nên bị trừ lương hết 7 triệu đồng. Sau đó, Ninh nghỉ việc. Ấm ức về việc trên, ngày 18.5.2011, Ninh bàn bạc với Dũng (chưa rõ lai lịch, hiện bỏ trốn) và rủ thêm Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi), Trần Quốc Quân, Nguyễn Văn Hưng (24 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) đến cơ sở anh Xuyến đòi lại tiền.

Sau đó, nhóm Ninh thuê xe taxi từ Bình Dương đến cơ sở anh Xuyến. Khi anh Xuyến không chịu trả lại tiền, các đối tượng này khống chế bắt lên xe taxi đưa lên Bình Dương rồi bắt người thân của anh đem tiền đến “chuộc mạng”.

Anh Xuyến phản ứng liền bị Dũng cùng đồng bọn rút dao đe dọa và hành hung. Ninh ép buộc anh Xuyến phải gọi điện cho người nhà đem 5 triệu đồng lên Bình Dương mới được thả về.

Liên lạc xong, cả nhóm của Hà Thọ Ninh đưa anh Xuyến vào quán cà phê ven đường tại khu vực lô 3, KP.Đồng An 3, xã Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương, chờ người nhà anh Xuyến đem tiền chuộc đến.

Do không có tiền trả taxi, Dũng lấy ĐTDĐ của anh Xuyến và của Ninh đưa cho Nguyễn Văn Dũng đến tiệm cầm đồ Quang Thọ thế chấp 900.000 đồng trả tiền xe.

Sau đó, Dũng cùng một đồng bọn dùng xe máy chạy ra ngã tư 530 Bình Dương gặp người nhà anh Xuyến lấy số tiền 5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo của tài xế taxi, Công an thị xã Thuận An đã giải cứu cho anh Xuyến, đồng thời bắt giữ được Ninh, Hưng, Dũng, Quân.

Do sự việc xảy ra trên địa bàn Q.Bình Tân nên Công an thị xã Thuận An đã chuyển hồ sơ, đối tượng cùng vật chứng cho cơ quan điều tra Q.Bình Tân thụ lý theo thẩm quyền. 

Trước đó, Tòa sơ thẩm xử Ninh 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Dũng 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Văn Hưng và Trần Quốc Quân cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Lê Nga

>> Nhìn nhầm vợ cũ, bị nghi cướp trẻ sơ sinh
>> Bắt người, ép viết giấy vay nợ
>> “Bắt cóc” con nợ vào nhà nghỉ đòi tiền
>> Khởi tố kẻ bắt cóc trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.