Cấm thì đậu xe ở đâu?

17/02/2012 03:52 GMT+7

Bức xúc, thất vọng… là cảm xúc của nhiều độc giả khi đọc bài Rối loạn vì thiếu chỗ đậu xe đăng trên Thanh Niên ngày 16.2.

Bức xúc, thất vọng… là cảm xúc của nhiều độc giả khi đọc bài Rối loạn vì thiếu chỗ đậu xe đăng trên Thanh Niên ngày 16.2. 

>> Rối loạn vì thiếu chỗ đậu xe
>> Ô tô, xe máy bỏ lòng đường lên... vỉa hè

 

Lưu ý trong xây dựng

Ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, dường như khi xây một trung tâm thương mại hay một tòa cao ốc… người ta không quan tâm đến chỗ để xe. Đề nghị các cơ quan chức năng khi duyệt giấy phép xây dựng nên quan tâm đến vấn đề này. Benhong3857@yahoo.com 

Cần giải pháp thay thế

Tôi đồng ý là không phải chỗ nào, đường nào cũng có thể đậu xe được. Nhưng nếu cấm kiểu như thế này thì người sử dụng xe hơi đậu xe ở đâu? Thiết nghĩ trước khi cấm, các cơ quan chức năng phải có biện pháp khả thi thay thế, đâu thể nói cấm là cấm ngay được. Tinthuong1976@gmail.com

Không có căn cứ

Cấm đậu xe cũng là một biện pháp mà các cơ quan chức năng áp dụng để giảm thiểu nạn kẹt xe đang ngày càng trầm trọng ở các thành phố lớn. Nhưng tiếc rằng việc này chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không phải cái gốc của vấn đề. Thay vì cấm đậu xe, nên làm sao hạn chế được việc đăng ký xe mới. Nếu cấm đậu xe như thế này, xe cứ chạy loạn trên đường thì việc ùn tắc, kẹt xe sẽ xảy ra trầm trọng hơn. Hongphong1967@yahoo.com.vn 

Xây bãi giữ xe ngầm

Khi nghe lệnh cấm đậu xe dưới lòng đường, vỉa hè, ai cũng nghĩ chắc đã có phương án thay thế. Thậm chí có người nghĩ rằng các bãi đậu xe ngầm mà một thời các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rầm rộ chắc đã đi vào hoạt động. Vậy mà qua tìm hiểu, các bãi xe ngầm vẫn chỉ đang nằm trên giấy, như bãi xe ngầm Công viên Lê Văn Tám, khởi công từ tháng 8.2010 đến nay vẫn chưa làm được gì vì đang vướng thủ tục hành chính. Hay bãi đậu xe ngầm Trống Đồng, dù đã được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 2.2010 đến nay vẫn chưa được khởi công. Đề nghị các cơ quan chức năng cải cách thủ tục hành chính để người dân được nhờ. Thanhphu1962@yahoo.com 

Đi làm bằng phương tiện gì?

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, mục đích cấm các bãi gửi xe là để người dân không sử dụng phương tiện cá nhân mà "phải lựa chọn các phương tiện khác"! Phương tiện cá nhân là nhu cầu cần thiết của người dân, nếu hạn chế thì đi lại bằng phương tiện gì khi các phương tiện giao thông công cộng không phát triển? dongque159@yahoo.com.vn

Ban CTBĐ (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.