Tiếp tục nỗ lực phòng chống mua bán người

17/02/2012 03:20 GMT+7

Hôm qua 16.2, tại Hà Nội, các bộ trưởng đại diện cho chính phủ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam đã ký kết Tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực trong công cuộc phòng, chống buôn bán người.

Hôm qua 16.2, tại Hà Nội, các bộ trưởng đại diện cho chính phủ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam đã ký kết Tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực trong công cuộc phòng, chống buôn bán người.

Tuyên bố chung nhấn mạnh, đấu tranh chống tình trạng nô lệ dưới mọi hình thức, quyết tâm mạnh mẽ trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên; cam kết trong phòng ngừa mua bán người và bảo vệ nạn nhân; tiếp tục thực hiện các tham vấn và hợp tác đa phương và song phương giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông và các tổ chức quốc tế; không khoan nhượng đối với những trường hợp đồng lõa hoặc tham gia vào mua bán người…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung Tuyên bố chung và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động tại Việt Nam cũng như tham gia các hoạt động cấp vùng và khu vực.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.